10:19 19/10/2014

Trung-Mỹ tăng cường hợp tác chống Ebola

Ủy viên quốc vụ nước này Dương Khiết Trì, đang ở thăm Mỹ, và Ngoại trưởng John Kerry đã nhất trí tăng cường hợp tác chống lại nguy cơ dịch bệnh Ebola lây lan.

Ngày 18/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Ủy viên quốc vụ nước này Dương Khiết Trì đang ở thăm Mỹ và Ngoại trưởng John Kerry đã nhất trí tăng cường hợp tác chống lại nguy cơ dịch bệnh Ebola lây lan.

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: THX-TTXVN.


Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh virus Ebola, đang tiếp tục lây nhiễm mạnh tại khu vực Tây Phi, đã trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp nỗ lực để chống lại dịch bệnh có nguy cơ tử vong cao này. Theo ông, Bắc Kinh và Washington có lợi thế riêng về khả năng chống loại virus chết người này và Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia châu Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Cũng trong nỗ lực khống chế dịch Ebola, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông báo nhóm họp vào ngày 20/10 nhằm thảo luận các biện pháp phòng dịch sau những lời cảnh báo rằng Ebola có thể trở thành thảm họa cho thế hệ sau.

Theo một quan chức ngoại giao của EU, thế giới cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đối phó cuộc khủng hoảng đang đe dọa cướp đi sinh mạng của hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người.

Số liệu mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố cho thấy dịch Ebola đã làm 4.555 người thiệt mạng trong số 9.216 trường hợp nhiễm bệnh. Liberia, Sierra Leone, Guinea là các quốc gia Tây Phi hiện bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn dịch này.

Trong khi đó, đã xuất hiện những tia hy vọng về thành công trong nỗ lực khống chế virus Ebola khi Senegal mới đây được WHO tuyên bố thoát dịch do không có ca nhiễm mới trong vòng 42 ngày tính đến ngày 17/10.

Một trường hợp duy nhất nhiễm virus Ebola ở nước này đã hồi phục sức khỏe. Theo WHO, quốc gia tiếp theo có thể được công bố thoát dịch vào ngày 20/10 là Nigeria - có 20 trường hợp nhiễm bệnh và 8 ca tử vong do virus Ebola.


TTXVN/Tin Tức