08:23 08/08/2014

Trung-Hàn thảo luận lịch sử liên quan Nhật Bản

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/8 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se trước khi tham dự một loạt hội nghị thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/8 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se trước khi tham dự một loạt hội nghị thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar. Hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có những hành động của binh lính Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ II.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 6, từ trái sang) và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh (thứ nhất, phải) chụp ảnh tại Hội nghị. Ảnh: THX/ TTXVN

 

Hãng thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị với các phóng viên ngay sau cuộc gặp ông Yun Byung Se nêu rõ quan điểm của Trung Quốc và Hàn Quốc về các vấn đề này là "chính đáng và công bằng".

 

Cuộc hội đàm trên diễn ra một ngày trước khi ông Yun Byung Se dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trong gần một năm qua với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kishida cũng đang tìm kiếm một cuộc hội đàm bên lề trong cuối tuần này với người đồng cấp Vương Nghị để trao đổi về các vấn đề nóng trong quan hệ hai nước, gồm các tranh chấp lãnh thổ và những tồn tại lịch sử. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào tháng 12/2012.

 

Vấn đề lịch sử vẫn luôn là một nội dung gây tranh cãi giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước, lãnh đạo hai nước đã nhất trí bày tỏ quan ngại đối với "quan điểm về lịch sử của Chính phủ Nhật Bản hiện tại".

 

TTXVN/ Tin Tức