11:10 05/11/2011

Trung vệ Quốc Anh bị treo giò 18 tháng, phạt 30 triệu đồng

Trong khi các cầu thủ khác của đội U23 VN đang tự tin sau trận ra quân thắng Philippines 3-1 tại vòng bảng môn BĐ nam SEA Games 26 thì trung vệ Quốc Anh với quyết định “trốn” ĐT đã phải nhận án phạt nặng.

 Trong khi các cầu thủ khác của đội U23 VN đang tự tin sau trận ra quân thắng Philippines 3-1 tại vòng bảng môn BĐ nam SEA Games 26 thì trung vệ Quốc Anh với quyết định “trốn” ĐT đã phải nhận án phạt nặng.

Hôm qua Ban KL VFF đã ra quyết định số 378/QĐ-LĐBĐVN với nội dung:

Phạt tiền 30.000.000 đồng và cấm tham gia các giải do LĐBĐVN tổ chức đối với cầu thủ Trần Quốc Anh trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày 4/11/2011 do không chấp hành lệnh triệu tập tập huấn ĐT U23 QG đợt 3, vi phạm quy định tại khoản 1 điều 69 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/11/2011. Cầu thủ Trần Quốc Anh được quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

“Án này là án điểm để răn đe cho những cầu thủ khác nữa. Tôi không muốn nói cậu ta bán rẻ Tổ quốc nhưng vì cá nhân mà quên hết danh dự Tổ quốc là không được. Hơn nữa, HLV trưởng ĐTQG Falko Goetz cũng đã đề nghị phải xử cầu thủ này thật cương quyết để làm gương”, Trưởng ban KL Nguyễn Hải Hường cho TT&VH biết quan điểm.

 


Trung vệ Quốc Anh bị treo giò 18 tháng, phạt 30 triệu đồng



Ông Hường khẳng định, khung hình phạt rất dài, ở mức độ như vậy là vừa phải, không nặng cũng không nhẹ. Nếu cảm thấy án phạt là nặng thì Quốc Anh có quyền khiếu nại. Không những thế, giống như trường hợp của Hoàng Danh Ngọc, Quốc Anh sẽ phải trải qua một thời gian thử thách mà nếu Ban KL và VFF cảm thấy cầu thủ này đã thực sự hối lỗi, ăn năn thì sẽ giảm án.

Như vậy, với mức án kỷ luật mà Ban KL mới đưa ra, trung vệ Quốc Anh sẽ bị cấm thi đấu trong mọi hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức trong thời hạn 18 tháng.

Theo đánh giá của Ban KL, lý do mà Quốc Anh đưa ra là bị đau dạ dày nên không thể tập luyện và thi đấu bình thường chỉ là sự bao biện, ngụy biện cho hành vi đã gây ra. Trưởng ban KL Nguyễn Hải Hường, người từng gặp mặt trực tiếp Quốc Anh khi cầu thủ này ra HN xin lỗi HLV trưởng Falko Goetz và lãnh đạo VFF thì nhận định: “Ai có lỗi khi đều tạo ra lý do để ngụy biện. Nhiều cầu thủ đứt dây chằng, chấn thương nặng vẫn lên ĐT để bác sỹ khám đúng như thế thì cho về chứ đau dạ dày thì vẫn có thể đá bóng được. Hơn nữa, Quốc Anh bị đau dạ dày từ trước chứ có phải bây giờ mới đau đâu và vẫn đá bình thường đấy thôi. Không thể chấp nhận được chuyện lên ĐT rồi xin về, trốn biệt, tắt điện thoại. Chỉ đến khi báo chí viết nhiều cảm thấy bị tội nặng cầu thủ Quốc Anh mới làm bản kiểm điểm”.



Theo thethaovanhoa.vn