08:06 12/08/2011

Trùng tu di tích Tả Tùng Tự - lăng Minh Mạng

Ngày 11/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ miền Trung khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Tự - lăng Minh Mạng, thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học Công nghệ miền Trung khởi công dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Tự - lăng Minh Mạng, thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Công trình được triển khai thực hiện từ tháng 8/2011 đến tháng 7/2012, do Phân viện Khoa học Công nghệ miền Trung tổ chức thi công.

Tả Tùng Tự bị xuống cấp nghiêm trọng, được chống đỡ tạm bằng cột gỗ, mái tôn. Ảnh: Văn Nguyễn.


Di tích Tả Tùng Tự là công trình trong cụm kiến trúc của khu vực thờ tự tại lăng Minh Mạng - Huế. Cụm di tích này gồm các công trình chính như: Điện Sùng Ân, nơi thờ Hoàng đế Minh Mạng và Hoàng hậu, Tả Tùng Tự và Hữu Tùng Tự là hai điện thờ các vị công thần dưới thời vua Minh Mạng, cùng Hiển Đức Môn là cổng chính của khu vực này.

Trải qua thời gian, công trình Tả Tùng Tự bị xuống cấp nặng nề, hầu hết các cấu kiện gỗ đều mục ruỗng, rã mộng, kết cấu khối xây bóng tróc, mục nát. Dự án bảo tồn, trùng tu di tích Tả Tùng Tự nhằm đem lại diện mạo tương đối hoàn chỉnh, tôn nghiêm cho quần thể kiến trúc lăng Minh Mạng.

Quốc Việt