03:10 09/03/2012

Trung tá CSGT kể lại phút bị "nhân viên ngoại giao" đâm

Thấy Vũ Lê Hoàng không đội MBH, chạy xe máy với tốc độ khá nhanh vượt qua hai chốt chặn, Trung tá Nguyễn Đức Chung bước xuống lòng đường ra hiệu lệnh dừng xe thì bị Hoàng đâm thẳng.

Thấy Vũ Lê Hoàng không đội MBH, chạy xe máy với tốc độ khá nhanh vượt qua hai chốt chặn, Trung tá Nguyễn Đức Chung bước xuống lòng đường ra hiệu lệnh dừng xe thì bị Hoàng đâm thẳng.

Trung tá Chung đang điều trị tại bệnh viện 19-8


Tại Bệnh viện 19-8, Trung tá Nguyễn Đức Chung nhớ lại: “Khi thấy một đối tượng không đội MBH, chạy xe khá nhanh, lạng lách đánh võng vượt qua hai chốt chặn của tổ công tác và làm một chiến sĩ CSHS bị xây xước ở tay, tôi bước xuống lòng đường khoảng 1-2m đồng thời cất còi ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng lại rồ ga đâm vào người tôi. Cú đâm khá mạnh khiến tôi bật khỏi đầu xe 2-3m, ngã xuống mặt đường trong tư thế nằm úp và bất tỉnh. Các anh em đồng nghiệp đưa tôi vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Khi tỉnh lại, tôi thấy toàn thân đau ê ẩm”.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện trung tá Nguyễn Đức Chung đã chuyển sang điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Theo các bác sĩ, hiện bệnh nhân Chung đã qua cơn nguy kịch. Vết thương ở hông cơ bản không vấn đề gì, chỉ bị đau phần mềm, còn chấn thương ở vùng mặt qua siêu âm, chụp cắt lớp chưa thấy biểu hiện chấn thương sọ não. Tuy nhiên, bệnh nhân Chung vẫn phải điều trị và theo dõi thường xuyên bởi rất có thể xảy ra di chứng dẫn đến chấn thương sọ não.

Vũ Lê Hoàng đang chuyển sang cơ quan Công an quận Thanh Xuân điều tra, xử lý


Đại tá Lê Học Thu- Chánh văn phòng, Công an TP Hà Nội, cho biết: “Đã giao đối tượng Hoàng cho cơ quan Công an quận Thanh Xuân để khẩn trương điều tra, lập hồ sơ xử lý trước pháp luật".

Được biết, khi bị bắt, Hoàng cho biết mình đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

Theo Bee.net.vn