11:15 27/11/2014

Trung Quốc xuất khẩu tàu tuần tra kiểu mới đầu tiên

Trung Quốc đã chính thức bàn giao cho phía Nigeria chiếc tàu tuần tra biển kiểu mới đầu tiên.

Mạng “Phát thanh Trung Quốc” đưa tin sau gần 2 năm chế tạo, ngày 27/11 tại Giang Tô, Trung Quốc đã chính thức bàn giao cho phía Nigeria chiếc tàu tuần tra biển kiểu mới đầu tiên.

Ảnh minh họa. Tàu tuần tra Trung Quốc. Nguồn: The Guardian.


Đây là tàu chiến đấu-thương mại quân sự có trọng tải lớn nhất mà Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đóng kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay.

Tàu trên có tổng chiều dài 95,5 m, rộng 12,2 m, lượng rẽ nước 1.800 tấn, có thể chở 70 người. Tàu này được trang bị hệ thống rađa tìm kiếm, theo dõi và thiết bị kiểm soát hỏa lực tiên tiến. Ngoài ra, con tàu còn bố trí hệ thống boong dành cho trực thăng, có thể đảm bảo máy bay trực thăng cỡ 5 tấn cất hạ cánh và cung cấp dầu, nước, khí đốt.

Nguồn tin cho biết thêm so với các tàu cùng loại do các nước phát triển chế tạo, chức năng của tàu Trung Quốc đạt tiêu chuẩn tương đương nhưng giá chỉ bằng khoảng 65-75%. Hiện chiếc tàu thứ 2 loại này đã được hạ thủy. Trong khi đó, có nhiều đơn đặt hàng đang được đàm phán với quân đội một vài nước.

Trong tương lai, tàu tuần tra hạng nhẹ nói trên có thể trở thành lực lượng chủ lực trong đội tàu hạng nhẹ xuất khẩu thế hệ mới của Trung Quốc.


T.N