09:15 12/09/2014

Trung Quốc xử vụ khủng bố đẫm máu nhà ga Côn Minh

TAND trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử 4 đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố bạo lực nghiêm trọng tại nhà ga Côn Minh hôm 1/3.

Theo mạng China Daily, ngày 12/9, TAND trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử 4 đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố bạo lực nghiêm trọng tại nhà ga Côn Minh hôm 1/3.

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra trên các đường phố gần nhà ga ở Côn Minh ngày 2/3, một ngày sau vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AFP-TTXVN


Ba đối tượng gồm Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz và Hasayn Muhammad đối mặt với tội danh tổ chức, dẫn đầu một nhóm khủng bố và tội giết người. Đối tượng thứ 4 là Patigul Tohti đối mặt với cáo buộc tham gia nhóm khủng bố và giết người.

Để phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho thành phố trong thời gian diễn ra phiên tòa, lực lượng công an, cảnh sát thành phố Côn Minh đã tăng cường tuần tra, lực lượng cảnh sát có vũ trang cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.

Trước đó, hôm 1/3, một nhóm 8 đối tượng cầm dao đã gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà ga Côn Minh, làm 29 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố khiến nhiều người thiệt mạng nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải nổ súng tiêu diệt tại chỗ 4 đối tượng.

Hệ thống tòa án ở Trung Quốc đã tăng cường xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố trong nỗ lực chống khủng bố ở nước này. Tòa án khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hồi tháng 6 đã kết án tử hình với 3 đối tượng và bỏ tù 5 đối tượng khác tham gia vụ tấn công khủng bố gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10/2013.


TN