03:08 09/03/2012

Trung Quốc xây công viên Phật giáo 1 tỷ USD

Huyện Yingxian ở Trung Quốc đã ký hợp đồng với một công ty truyền thông và đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng Công viên Văn hóa Phật giáo Thích Ca Mâu Ni nhằm biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa Phật giáo.

Huyện Yingxian ở Trung Quốc đã ký hợp đồng với một công ty truyền thông và đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng Công viên Văn hóa Phật giáo Thích Ca Mâu Ni nhằm biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa Phật giáo.

Công viên sẽ có diện tích 400 ha, trong đó có một trung tâm hội nghị, công văn văn hóa Phật giáo và Viện nghiên cứu văn hóa Phật giáo. Dự án này sẽ được hoàn thành vào năm 2016.

Ngôi chùa gỗ Thích Ca Mâu Ni ở huyện Yingxian, tỉnh Sơn Tây.


Huyện Yingxian là nơi có ngôi chùa gỗ Thích Ca Mâu Ni cao 67m, một trong những cấu trúc bằng gỗ cao nhất thế giới. Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1056, trong đời Liêu. Đây là ngôi chùa gỗ lâu đời nhất còn tồn tại ở Trung Quốc và được cho là lâu đời nhất thế giới.

Theo Thethaovanhoa.vn