09:14 20/09/2012

Trung Quốc xây chuồng cho... ăn xin

Những người ăn xin tại một lễ hội dân gian tôn giáo ở Nanchang, Giang Tây (Trung Quốc) đã bị chính quyền yêu cầu phải hành nghề ở trong chuồng xây riêng cho họ nếu không sẽ bị xua ra khỏi khu lễ hội.

Những người ăn xin tại một lễ hội dân gian tôn giáo ở Nanchang, Giang Tây (Trung Quốc) đã bị chính quyền yêu cầu phải hành nghề ở trong chuồng xây riêng cho họ nếu không sẽ bị xua ra khỏi khu lễ hội.

 

Ăn xin tự nguyện ngồi trong chuồng hành nghề tại lễ hội. Ảnh: Internet

 

Người ăn xin sẽ phải xin tiền từ trong những chiếc lồng sắt bé giống như lồng nhốt thú ở sở thú. Lồng bé đến mức người lớn không thể đứng.

 

Tuy nhiên, nếu không thích họ có thể ra ngoài nhưng sẽ bị trục xuất khỏi khu vực lễ hội hoặc phải rời thành phố nếu cố tình nấn ná.

 

Lễ hội này có các hoạt động như hội chợ, giải trí…

 

Một nhà tổ chức nói: “Năm nay chúng tôi quyết định không chấp nhận ăn xin đi lang thang khắp nơi, làm phiền khách và phá hỏng không khí”. Người này cho biết không ai ép ăn xin phải vào chuồng. Tất cả đều tình nguyện vào.

 

Hình ảnh chuồng ăn xin khiến các nhà nhân quyền nổi giận vì đối xử với người như động vật.

 

Một người đi lễ hội nói: “Tôi thấy sợ khi thấy người nghèo trong chuồng. Chúng tôi đi chơi với gia đình nhưng bị ảnh hưởng khi thấy con người bị nhốt như thú trong chuồng”.

 

 

Thùy Dương