12:12 22/12/2014

Trung Quốc xây căn cứ quân sự gần Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc đang xây dựng các cơ sở quân sự quy mô lớn trên các đảo gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông.

Các nguồn tin Trung Quốc ngày 21/12 cho biết quân đội nước này đang xây dựng các cơ sở quân sự quy mô lớn trên các đảo gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông.

Máy bay do thám của Nhật Bản bay trên vùng không phận quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: AP


Hiện công tác xây dựng đang diễn ra trên quần đảo Nam Kỷ thuộc tỉnh Chiết Giang, nằm cách quần đảo Điếu Ngư/Senkaku khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Dự kiến, căn cứ này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với những khủng hoảng quân sự tiềm tàng trong khu vực cũng như tăng cường giám sát Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Bắc Kinh tuyên bố trên biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013.

Theo các nguồn tin, một số cơ sở radar lớn đã được xây dựng trên những điểm cao của đảo chính Nam Kỷ. Một số bãi đáp đã được lát đường, nhiều khả năng làm nơi hạ cánh cho các máy bay được bố trí trên tàu chiến hoặc tàu tuần tra. Dự kiến, sẽ có thêm các bãi đáp khác trên một đảo lân cận với đảo Nam Kỷ trong năm tới.


T.N (theo Kyodo)