09:10 12/09/2012

Trung Quốc và Singapore đối thoại quốc phòng

Ngày 11/9 tại Singapore (Xinhgapo), Trung Quốc và Singapore đã tiến hành cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ tư, do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên và Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chiang Chie Foo đồng chủ trì.

Ngày 11/9 tại Singapore (Xinhgapo), Trung Quốc và Singapore đã tiến hành cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ tư, do Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên và Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore Chiang Chie Foo đồng chủ trì.

 

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên. Nguồn: Internet

 

Tại cuộc họp, hai bên đã đi sâu thảo luận các chủ đề như quan hệ song phương, quan hệ giữa các lực lượng vũ trang hai nước, tình hình an ninh khu vực và các vấn đề khác hai bên cùng quan tâm. Trung Quốc và Singapore chia sẻ quan điểm rằng việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh và vững chắc các quan hệ song phương cũng như hòa bình và ổn định khu vực.

 

Cả hai bên đánh giá tích cực mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các lực lượng vũ trang hai nước, khẳng định sẽ duy trì hoạt động thăm viếng cấp cao, hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và huấn luyện chung, bày tỏ hy vọng được chứng kiến sự phối hợp bền chặt hơn trong các vấn đề an ninh khu vực.

 

Cuộc đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ tư nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore 3 ngày của đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc, do ông Mã Hiểu Thiên dẫn đầu. Ngày 11/9, ông Mã Hiểu Thiên đã có cuộc gặp ông Tiêu Chí Hiền - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore. Ông Tiêu Chí Hiền nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác giữa Singapore và Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực khác nhau, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Quan hệ song phương phát triển nhanh chóng cùng với sự trao đổi thường xuyên những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước.

 

Về phần mình, ông Mã Hiểu Thiên cho rằng hợp tác quốc phòng cũng từng bước được củng cố sâu sắc hơn. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Singapore là kết quả của sự lựa chọn mang tính chiến lược phù hợp với xu thế thời đại. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Singapore tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ song phương giữa hai quân đội và hai quốc gia.

 

Chiều 11/9, ông Mã Hiểu Thiên đã gặp Thứ trưởng Quốc phòng Singapore Trần Xuân Xướng.

 

TTXVN/Tin tức