04:13 02/04/2012

Trung Quốc và Campuchia thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 2/4 đã rời Phnôm Pênh, kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia hai ngày. Trong thông cáo chung đưa ra trước đó cùng ngày, hai bên khẳng định sẽ đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch hành động nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược và hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 2/4 đã rời Phnôm Pênh, kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia hai ngày. Trong thông cáo chung đưa ra trước đó cùng ngày, hai bên khẳng định sẽ đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch hành động nhằm thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược và hiểu biết lẫn nhau.

Thông cáo chung cho biết Trung Quốc và Campuchia đã nhất trí duy trì các chuyến thăm và trao đổi cấp cao truyền thống giữa hai nước. Hai nước sẽ coi trọng và củng cố quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời tăng cường quy mô, chất lượng và mức độ của mối quan hệ hiện nay. Hai bên cũng nhất trí tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hàng năm, từ mức 2,5 tỷ USD hiện nay lên 5 tỷ USD vào năm 2017. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục cung cấp viện trợ kinh tế cho Campuchua để phát triển kinh tế quốc gia và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng gồm giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, bảo tồn nguồn nước... tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trung Quốc và Campuchia cũng nhất trí duy trì và tăng cường hợp tác quân sự và an ninh, đẩy mạnh hợp tác thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực chống buôn người qua biên giới, chống khủng bố, kiểm soát ma túy, củng cố hệ thống thực thi luật pháp và hỗ trợ điều tra, hợp tác giữ ổn định xã hội và an ninh mỗi nước, góp phần vào hòa bình trong khu vực. Hai bên thống nhất chọn năm 2013 làm năm "Hợp tác hữu nghị Campuchia - Trung Quốc" nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Phnom Penh ngày 31/3. Ảnh:  AFP/ TTXVN


Trong thông cáo chung, Campuchia tái khẳng định sự ủng hộ chính sách một nước Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh cam kết ủng hộ Phnôm Pênh trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nỗ lực của phía Campuchia trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2012. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác tại các diễn đàn đa phương như LHQ và Hội nghị Á-Âu, đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Hai bên đồng ý thúc đẩy hơn nữa phối hợp công tác trong đối thoại an ninh khu vực và các cơ chế hợp tác như Diễn đàn khu vực ASEAN, ASEAN + 3, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng sông Mê Công. Hai bên tái khẳng định ủng hộ việc thiết lập Khu vực Không vũ khí hạt nhân Đông Nam Á; tôn trọng tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), nhất trí cần tiếp tục đề cao ý nghĩa của DOC và đảm bảo tổ chức thành công trong năm nay cuộc hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố DOC.

Trung Quốc và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1958 và đến năm 2010 đã nâng cấp thành quan hệ hợp tác đối tác chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD.

Năm 2012, Campuchia giữ chức Chủ tịch ASEAN và đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác ở khu vực Đông Á cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN.

TTXVN/ Tin Tức