05:19 30/05/2014

Trung Quốc sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh tại Shangri-La

Ngày 30/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh của Bắc Kinh tại diễn đàn quốc phòng châu Á, được gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra cuối tuần này tại Singapore.

Ngày 30/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy học thuyết an ninh của Bắc Kinh tại diễn đàn quốc phòng châu Á, được gọi là Đối thoại Shangri-La, diễn ra cuối tuần này tại Singapore.    

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.


Trả lời báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết dẫn đầu phái đoàn của Bắc Kinh tham dự Đối thoại Shangri-La lần này là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Vương Quán Trung. Tại diễn đàn này, phái đoàn Trung Quốc sẽ "trình bày một cách đầy đủ về quan niệm an ninh của Trung Quốc ở châu Á".    

Đối thoại Shangri-La 13 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày một gia tăng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng xung quanh các tranh chấp về lãnh thổ.


TN