09:15 03/09/2014

Trung Quốc ra phản ứng khẩn cấp sau cảnh báo đánh bom

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã đưa ra phản ứng khẩn cấp với Bộ Ngoại giao Philippines, trong đó yêu cầu quốc gia Đông Nam Á này áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn cho tòa đại sứ và công dân Trung Quốc tại Philippines.

Theo Tân Hoa xã, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày 2/9 đã đưa ra phản ứng khẩn cấp với Bộ Ngoại giao Philippines, trong đó yêu cầu quốc gia Đông Nam Á này áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn cho tòa đại sứ và công dân Trung Quốc tại Philippines.

Cảnh sát Philippines được tăng cường ở sân bay Manila ngày 1/9. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó hôm 1/9, Cơ quan Điều tra quốc gia Philippines bắt giữ 3 nghi can âm mưu đánh bom xe tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thành phố Pasay thuộc vùng đô thị Manila. Tin cho biết các nghi can thừa nhận các mục tiêu tấn công theo kế hoạch còn gồm cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, Trung tâm Thương mại châu Âu và Công ty DMCI có tuyển dụng công nhân Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cùng ngày ra tuyên bố cho biết Philippines cam kết sẽ điều tra triệt để vụ án này, thông báo tiến triển mới nhất cho Trung Quốc và sẽ bảo đảm an toàn của đại sứ quán cũng như công dân Trung Quốc tại Philippines.


TN (Theo Đài Bắc Kinh)