08:21 19/08/2014

Trung Quốc phóng vệ tinh Cao Phân-2

Ngày 19/8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến nhất của nước này mang tên Cao Phân -2, từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây.

Ngày 19/8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến nhất của nước này mang tên Cao Phân-2, từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây.

 

Tên lửa Trường Chinh-4B mang theo vệ tinh Cao Phân-2 đã được phóng thành công vào quỹ đạo. Ảnh: THX-TTXVN

 

Vệ tinh Cao Phân-2 được phóng lên vào lúc 11h15' theo giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-4B. Đây là vệ tinh có khả năng quan sát những vật thể có chiều dài từ 1m trở lên và cung cấp những hình ảnh màu có độ nét cao.


Chính phủ Trung Quốc nói rằng Cao Phân-2 được sử dụng cho mục đích quan sát địa lý và tài nguyên, theo dõi tình trạng biến đổi khí hậu và sự thay đổi môi trường, phục vụ phát triển ngành nông nghiệp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và quy hoạch thành phố.

 

Cao Phân-2 là vệ tinh thứ hai trong số 7 vệ tinh sẽ được Trung Quốc phóng lên quỹ đạo trước năm 2020 trong khuôn khổ dự án Cao Phân với mục tiêu nâng cao khả năng quan sát Trái đất. Dự án được khởi động từ tháng 5/2010 và đã phóng lên quỹ đạo vệ tinh quan sát Cao Phân-1 hồi tháng 4/2013.

 


TTXVN/ Tin Tức