10:10 25/10/2014

Trung Quốc phóng phi thuyền không người lái lên Mặt Trăng

Chuyến bay 8 ngày này nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ sẽ được sử dụng trong một phi vụ được hoạch định cho năm 2017 để thu thập các mẫu từ bề mặt Mặt Trăng.

Sáng 24/10, Trung Quốc đã phóng một phi thuyền không người lái từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Đây là phi thuyền đầu tiên trong chương trình không gian của nước này sẽ bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất.

Phi thuyền không người lái được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương. Ảnh: Xinhua


Chuyến bay kéo dài 8 ngày này nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ sẽ được sử dụng trong một phi vụ được hoạch định cho năm 2017 để thu thập các mẫu từ bề mặt của Mặt Trăng. Tân Hoa Xã cho biết phi vụ mới nhất sẽ "thu thập dữ liệu thực nghiệm và xác nhận công nghệ để tàu vũ trụ trở về Trái Đất".

Trước đó, Trung Quốc đã phóng 2 phi thuyền thám hiểm vào quỹ đạo của Mặt Trăng, nhưng không có phi vụ nào được hoạch định để trở về Trái Đất. Năm ngoái, Trung Quốc đã cho một cỗ xe hạ cánh xuống bề mặt của Mặt Trăng.

Trung Quốc hy vọng một ngày nào đó có thể theo chân Mỹ để trở thành quốc gia thứ hai đưa con người lên Mặt Trăng. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có kế hoạch thiết lập một trạm không gian thường trực trước năm 2020.


T.N (theo Đài TNHK)