04:00 14/04/2011

Trung Quốc: Phát hiện bánh bao kém chất lượng

Các nhà chức trách thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa tiến hành thu hồi hơn 6.000 chiếc bánh bao không đủ tiêu chuẩn, trong khi đó thị trưởng thành phố này đề nghị mở một cuộc điều tra sau khi phát hiện những chiếc bánh bao bị nhuộm phẩm màu bởi những hóa chất không rõ nguồn gốc.

Các nhà chức trách thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vừa tiến hành thu hồi hơn 6.000 chiếc bánh bao không đủ tiêu chuẩn, trong khi đó thị trưởng thành phố này đề nghị mở một cuộc điều tra sau khi phát hiện những chiếc bánh bao bị nhuộm phẩm màu bởi những hóa chất không rõ nguồn gốc.

Ảnh: Internet


Theo báo Thanh niên Trung Quốc, các nhân viên kiểm tra thị trường thành phố Thượng Hải đã tiến hành kiểm tra một siêu thị và phát hiện hơn 2.000 chiếc bánh bao đã qua xử lý nhuộm màu bằng hóa chất không rõ nguồn gốc. Tất cả những chiếc bánh bao này đều do công ty lương thực Thịnh Lộc Thượng Hải (Shanghai Shenlu Food Co.) sản xuất. Trong một thông báo đưa ra cuối ngày 12/4, Thị trưởng thành phố Thượng Hải, Hàn Chính, cho biết bất cứ ai nếu bị phát hiện làm bánh bao không đúng chất lượng đều bị truy tố, đồng thời cam kết sẽ công bố kết quả cuộc điều tra về các nhà sản xuất bánh bao kém chất lượng ra công chúng trong thời gian sớm nhất.

Cuộc điều tra về bánh bao kém chất lượng được tiến hành ngay sau khi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 11/4 cho phát một phóng sự về bánh bao kém chất lượng của công ty lương thực Thịnh Lộc Thượng Hải. Những bức ảnh bánh bao nhuộm phẩm màu hay biến những chiếc bánh bao hết hạn thành bánh bao mới, đã làm chấn động dư luận trong cả nước.

Đây là vụ bê bối thực phẩm mới nhất được phát hiện tại Trung Quốc. Tuần trước, các nhà điều tra cũng đã phát hiện ra hóa chất nitrite, một loại hóa chất dùng để ướp thịt, trong sữa tươi của hai nhà máy ở phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc. Ba trẻ em đã tử vong và 35 em khác nhập viện do uống phải sữa nhiễm nitrite này.

L.H (tổng hợp)