03:14 07/03/2012

Trung Quốc phản đối Mỹ áp thuế chống trợ giá

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh ngày 7/3 tuyên bố, việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật áp đặt các khoản thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là "không phù hợp" với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh ngày 7/3 tuyên bố, việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật áp đặt các khoản thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là "không phù hợp" với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 



Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh. Ảnh: Internet.



Phát biểu họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, Bộ trưởng Trần Đức Minh khẳng định Trung Quốc chỉ tuân thủ những quy định của các tổ chức quốc tế mà nước này là thành viên. Ví dụ, trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, Trung Quốc chỉ tuân thủ các quy định của WTO và những cam kết mà nước này đã đưa ra khi gia nhập tổ chức này cách đây 11 năm. Ông khẳng định: "Chúng tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo các quy định và điều luật của bất kỳ quốc gia nào khi các điều luật đó không phù hợp với quy định của các tổ chức quốc tế".


Bộ trưởng Trần Đức Minh đưa ra tuyên bố trên sau khi cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép Bộ Thương mại áp đặt các loại thuế chống bán phá giá gây tranh cãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Dự kiến, sau khi được Tổng thống Barack Obama ký ban hành thành luật, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho áp ngay các biện pháp chống bán phá giá đối với 23 mặt hàng của Trung Quốc và 1 mặt hàng của Việt Nam có tổng kim ngạch nhập khẩu hàng năm lên tới 4,7 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức