09:23 13/09/2011

Trung Quốc phá mạng lưới sản xuất dầu ăn từ dầu thải ở cống rãnh

Bộ Công an Trung Quốc ngày 13/9 cho biết họ vừa phá vỡ một mạng lưới sản xuất và buôn bán dầu bẩn hoạt động trên 14 tỉnh, thành, bắt giữ 32 người tình nghi và thu giữ hơn 100 tấn dầu ăn bẩn được làm từ dầu ăn thừa lấy ở các rãnh thải đằng sau các nhà hàng.

Bộ Công an Trung Quốc ngày 13/9 cho biết họ vừa phá vỡ một mạng lưới sản xuất và buôn bán dầu bẩn hoạt động trên 14 tỉnh, thành, bắt giữ 32 người tình nghi và thu giữ hơn 100 tấn dầu ăn bẩn được làm từ dầu ăn thừa lấy ở các rãnh thải đằng sau các nhà hàng.

Công an kiểm tra một bể dầu ăn bẩn trong một vụ bắt giữ ở Bắc Kinh hồi năm 2010. Ảnh: AFP/TTXVN


Công an Trung Quốc bắt đầu thực hiện chuyên án trên từ tháng 3 vừa qua, sau khi người dân ở huyện Hải Ninh, tỉnh Triết Giang (miền đông Trung Quốc) thông báo có một nhóm người thu mua dầu ăn thừa của các nhà hàng.

Sau gần 4 tháng điều tra, công an các tỉnh Triết Giang, Sơn Đông và Hà Nam quyết định “cất lưới” khi bất ngờ kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng tái sinh Cách Lâm có trụ sở ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, bắt giữ 32 đối tượng tình nghi do Liêu Mỗ Mỗ cầm đầu và thu giữ hơn 100 tấn dầu bẩn.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã tiến hành mua dầu ăn thừa ở các tỉnh như Triết Giang, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tô… sau đó đem chế biến thành dầu ăn rồi bán ra thị trường, với số lượng mỗi ngày lên tới vài chục tấn. Kể từ khi dầu ăn bẩn xuất hiện ở Trung Quốc hồi năm ngoái, các chuyên gia ước tính mỗi năm có từ 2 đến 3 triệu tấn dầu bẩn được tiêu thụ ở Trung Quốc.

L.H