06:10 11/06/2014

Trung Quốc, Namibia diễn tập hải quân chung

Hai khinh hạm trang bị tên lửa Diêm Thành và Lạc Dương cùng một trực thăng thuộc Biên đội tàu hộ tống số 16 của Hải quân Trung Quốc đã tham gia diễn tập chung với một tàu của Hải quân Namibia.

Chiều 10/6, các tàu của Trung Quốc và Namibia đã tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung ngoài khơi thị trấn duyên hải Walvis Bay của Namibia. 


Khinh hạm Diêm Thành của Trung Quốc.


Hai khinh hạm trang bị tên lửa Diêm Thành và Lạc Dương cùng một trực thăng thuộc Biên đội tàu hộ tống số 16 của Hải quân Trung Quốc đã tham gia cuộc diễn tập chung này với một tàu của Hải quân Namibia.


Chỉ huy đội tàu Trung Quốc Lý Bằng Trình đã ca ngợi các cuộc diễn tập thành công của hải quân hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hoạt động hải quân chung lần đầu tiên này sẽ đóng vai trò tích cực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa lực lượng vũ trang Trung Quốc và Namibia.


Biên đội tàu hộ tống số 16 của Trung Quốc đang thực hiện hải trình tới thăm 8 nước châu Phi sau khi hoàn thành các sứ mệnh hộ tống trên Vịnh Aden và các vùng biển ngoài khơi Somalia. Đội tàu này cập cảng Walvis Bay của Namibia ngày 11/6 và bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 3 ngày tới quốc gia Tây Nam Phi này.



T.N (theo THX)