10:00 16/10/2012

Trung Quốc mở cửa bãi thử bom hạt nhân cho du khách

Trung Quốc sẽ cho phép du khách tới thăm một bãi thử hạt nhân bị bỏ hoang, nơi các nhà khoa học hơn 50 năm trước từng làm việc ngày đêm để phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này.

Trung Quốc sẽ cho phép du khách tới thăm một bãi thử hạt nhân bị bỏ hoang, nơi các nhà khoa học hơn 50 năm trước từng làm việc ngày đêm để phát triển quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này.

Theo Tân hoa Xã, một quan chức cho hay khoảng 6 triệu nhân dân tệ (gần 1 triệu USD) sẽ được đầu tư để biến Căn cứ Malan ở Khu tự trị Uygur Tân Cương thành một điểm "du lịch Đỏ".

Dự án này sẽ do chính quyền địa phương và Trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh thực hiện. Các phòng thí nghiệm và dãy nhà tập thể từng được các nhà khoa học sử dụng trước đây, cùng với một đoạn hào phòng không dài 300 mét, sẽ được bảo tồn.

Trung Quốc thử quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này tại vùng sa mạc gần Malan vào ngày 16/10/1964. Sự kiện này được đánh giá có ý nghĩa lịch sử vĩ đại vào thời điểm Trung Quốc đang phải đối mặt với một môi trường quốc tế phức tạp.

Trung Quốc chưa bao giờ sử dụng bom A trong một vụ tấn công. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã đình chỉ các chương trình vũ khí hạt nhân từ năm 1996 và cam kết thúc đẩy giải giáp vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.


TTXVN/Tin tức