12:16 22/12/2014

Trung Quốc lần đầu triển khai bộ binh tới Nam Sudan

Trung Quốc sẽ điều một tiểu đoàn bộ binh gồm 700 binh sĩ tới Nam Sudan để tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tiểu đoàn bộ binh đầu tiên được Trung Quốc cử tới Nam Sudan.

Tân Hoa xã ngày 22/12 đưa tin Trung Quốc sẽ điều một tiểu đoàn bộ binh gồm 700 binh sĩ tới Nam Sudan để tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ). Đây là tiểu đoàn bộ binh đầu tiên được Trung Quốc cử tới Nam Sudan.

Theo nguồn tin, 180 binh sĩ sẽ tới Nam Sudan vào tháng tới trong khi các binh sĩ còn lại sẽ tới quốc gia Trung Đông này vào tháng 3/2015. Tiểu đoàn bộ binh 700 người nói trên gồm 121 sĩ quan và 579 binh sĩ.

Tiểu đoàn này sẽ được trang bị máy bay không người lái, xe bọc thép, tên lửa chống tăng, súng cối và các vũ khí phòng vệ khác. Hiện có hơn 2.000 binh sĩ Trung Quốc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại các vùng xung đột trên thế giới.


TN (Theo AP, THX)