10:17 16/10/2012

Trung Quốc kỷ luật 668.000 đảng viên, quan chức

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn tuyên bố chính thức công bố ngày 15/10 của Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Bộ Giám sát nước này cho biết trong 5 năm qua, hơn 668.000 đảng viên và quan chức chính phủ đã bị xử lý do vi phạm kỷ cương.

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn tuyên bố chính thức công bố ngày 15/10 của Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Bộ Giám sát nước này cho biết trong 5 năm qua, hơn 668.000 đảng viên và quan chức chính phủ đã bị xử lý do vi phạm kỷ cương.

 

Ông Bạc Hy Lai bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. Nguồn: Internet

 

Theo báo cáo, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành điều tra 643.000 trường hợp, trong đó đã có kết luận đối với 639.000 trường hợp trong giai đoạn từ tháng 11/2007 đến tháng 6/2012. Tổng số trên cả nước trong thời gian này, nhà chức trách đã nhận được hơn 6,6 triệu thông báo và đơn kiến nghị về các trường hợp vi phạm.

 

Trong 5 năm qua, cơ quan chức năng cũng sung công 1,58 tỉ Nhân dân tệ (250,3 triệu USD) từ những "món lợi bất chính", chủ yếu là các mối giao dịch bất hợp pháp trong các xí nghiệp quốc doanh, các viện, cơ quan do chính phủ bảo trợ... Các cơ quan chức năng cũng đã điều tra và giải quyết một số vụ việc cơ bản như vụ liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân và cựu thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành và một số quan chức cấp cao khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một số quan chức và tội phạm chạy ra nước ngoài như tên trùm buôn lậu Lại Xương Tinh.

 

 

TTXVN/Tin tức