02:15 04/02/2012

Trung Quốc không có ý định "mua" châu Âu

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, nước này không có khả năng lẫn ý định "mua châu Âu" trong bối cảnh dư luận quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào các nền kinh tế thuộc khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang chìm ngập trong nợ công.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, nước này không có khả năng lẫn ý định "mua châu Âu" trong bối cảnh dư luận quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng đầu tư vào các nền kinh tế thuộc khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang chìm ngập trong nợ công.

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Đức-Trung ở thành phố Quảng Châu trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với châu Âu để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay. Một số người cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc muốn "mua" châu Âu. Đây là một quan ngại, song không phù hợp với thực tế. Trung Quốc không có ý định cũng như không có khả năng thực hiện ý tưởng này".


Ngày 2/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) trong cuộc gặp ở Bắc Kinh . Ảnh: AFP-TTXVN


Dư luận châu Âu ngày càng quan ngại rằng làn sóng đầu tư gần đây của các công ty và quỹ được chính phủ hỗ trợ của Trung Quốc sẽ đem lại cho Bắc Kinh quá nhiều ảnh hưởng đối với các nền kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn. Trong thỏa thuận mới đây nhất, công ty Điện lực Nhà nước Trung Quốc đã nhất trí đầu tư 387 triệu euro (508,2 triệu USD) để mua 25% cổ phần mạng lưới điện quốc gia của Bồ Đào Nha, nước đang bị cơn bão nợ công hoành hành.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã kêu gọi Trung Quốc, nước có kho dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới lên tới 3.200 tỷ USD, đầu tư vào quỹ cứu trợ để giúp các nước đang ngập trong nợ nần. Cho tới nay, Trung Quốc chưa đưa ra cam kết cụ thể nào về việc hỗ trợ tài chính cho châu Âu mặc dù hôm 2/2 ông Ôn Gia Bảo tuyên bố nước này đang cân nhắc "tham gia nhiều hơn" vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công Eurozone thông qua các kênh như Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (EFSF) hay Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).

Hoàng Hà (Theo AFP)