02:11 01/02/2012

Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất vàng 5 năm liền

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết, sản lượng vàng nước này năm 2011 đạt 360,96 tấn, tăng 5,89 % so với năm 2010. Đây là mức cao kỉ lục và giúp Trung Quốc giữ vững vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất vàng năm thứ 5 liên tiếp.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho biết, sản lượng vàng nước này năm 2011 đạt 360,96 tấn, tăng 5,89 % so với năm 2010. Đây là mức cao kỉ lục và giúp Trung Quốc giữ vững vị trí hàng đầu thế giới về sản xuất vàng năm thứ 5 liên tiếp.


Trung Quốc giữ vừng ngôi đầu về sản xuất vàng trong 5 năm liền. Nguồn: Internet.


Theo hiệp hội trên, năm qua Trung Quốc đã có những bước đột phá trong khai thác các mỏ vàng mới cũng như tiến hành các hoạt động khai thác ở nước ngoài. Các khu vực trọng điểm về khai thác vàng của Trung Quốc năm qua là các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến và khu tự trị Nội Mông, đóng góp gần 60 % tổng sản lượng vàng của nước này.

Trong năm 2011, nhu cầu về vàng tăng cao khi các nhà đầu tư tìm cách ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tại sàn giao dịch vàng Thượng Hải, nơi giao dịch vàng chính của Trung Quốc, tổng trị giá giao dịch vàng sản xuất năm 2011 tăng tới 53,4 % so với năm 2010, đạt 2.480 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 393 tỉ USD).

Trung Quốc trở thành quốc gia sản xuất và tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới sau khi soán ngôi vị số 1 của Nam Phi từ năm 2007.


TTXVN/Tin Tức