09:16 08/09/2011

Trung Quốc đóng cửa gần 1.200 trang mạng bán hàng giả

Cơ quan quản lý Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (SAIC) ngày 8/9 cho biết gần 1.200 trang mạng bán hàng giả ở nước này đã bị đóng cửa.

Cơ quan quản lý Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (SAIC) ngày 8/9 cho biết gần 1.200 trang mạng bán hàng giả ở nước này đã bị đóng cửa.

Giao diện một website bán hàng qua mạng của Trung Quốc.


Theo SAIC, kể từ tháng 11/2010 đến nay, các cơ quan chức năng nước này đã tiến hành kiểm tra hơn 500 nghìn trang web trên mạng Internet và đến cuối tháng 6 vừa qua đã quyết định đóng cửa gần 1.200 trang mạng vi phạm các luật về thương hiệu. Trong khi đó, gần 7.000 trang mạng khác cũng bị yêu cầu chấm dứt các vi phạm về thương hiệu, xóa bỏ hơn 38.000 sản phẩm mang thương hiệu giả trên mạng Internet.

Thông tin trên được một quan chức của SAIC đưa ra tại một liên hoan quảng bá thương hiệu Trung Quốc, được tổ chức tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Quan chức này cho biết SAIC sẽ tiếp tục kiểm tra và đóng cửa những trang mạng bán hàng vi phạm luật về thương hiệu nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên mạng Internet.

TTXVN/Tin Tức