01:19 05/01/2015

Trung Quốc điều tra, bắt hàng loạt quan chức

Bí thư thành ủy Nam Kinh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô (Trung Quốc), Dương Vệ Trạch đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng.

Thông báo từ Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc ngày 4/1 cho biết Bí thư thành ủy Nam Kinh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, Dương Vệ Trạch đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Dương Vệ Trạch sinh năm 1962, tham gia công tác năm 1981, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1988 và từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư thành ủy Tô Châu, Thị trưởng Tô Châu; Bí thư thành ủy Vô Tích, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Thành ủy Nam Kinh.

Cùng ngày, cũng theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật của Bộ Giao thông vận tải nước này đã lập án điều tra đối với vấn đề vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng của nguyên Cục trưởng Cục Hải sự tỉnh Liêu Ninh Hậu Cảnh Hoa và chuyển cho cơ quan tư pháp để áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Còn theo Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Hà Bắc, Trương Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin thành phố Thừa Đức đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố này sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn Tây cho biết đã quyết định bắt 4 cán bộ cấp sở bị nghi ngờ vi phạm pháp luật. Đó là Diêm Cương Bình, nguyên Bí thư Khu ủy Khu Ly Thạch, nguyên ủy viên thường vụ thành ủy Lã Lương; Điền Ngọc Bảo, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ HĐND thành phố Thái Nguyên; Phương Chí Hữu, nguyên Bí thư đảng ủy Công ty Tiêu thụ than Trường Trị thuộc Tập đoàn Tấn Năng Sơn Tây, nguyên Bí thư đảng ủy Công ty TNHH cổ phần ngành than Tam Nguyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty than khí hóa thành phố Trường Trị; Quách Hiền Thành, nguyên Hiệu phó Học viện Tấn Trung.


TTXVN/Tin tức