05:20 23/05/2014

Trung Quốc điều cảnh sát tuần tra vũ trang các ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh

Các nhân viên cảnh sát Trung Quốc đã lần đầu tiên mang theo súng tuần tra các ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Bắc Kinh. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại một khu chợ ở khu tự trị Tân Cương.

Các nhân viên cảnh sát Trung Quốc ngày 23/5 đã lần đầu tiên mang theo súng tuần tra các ga tàu điện ngầm chính ở thủ đô Bắc Kinh. Động thái này diễn ra 1 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu tại một khu chợ ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Theo tờ "Tấm gương buổi tối", các đơn vị tuần tra vũ trang đã xuất hiện tại 5 ga tàu điện ngầm nhộn nhịp ở Bắc Kinh, trong đó có ga Tây Thiên An Môn và Tây Đơn (Xidan).

Cảnh sát bán quân sự Trung Quốc tuần tra tại Urumqi ngày 23/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, cơ quan công an địa phương còn tăng cường tuần tra vũ trang tại 14 khu vực đông đúc nhất của thành phố này. Nhật báo Trung Quốc dẫn lời ông Zhang Bing - Phó Giám đốc Sở Công an Bắc Kinh, cho biết: "Một khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, các cảnh sát vũ trang có mặt gần đó sẽ mất 1 phút để xuất hiện tại hiện trường".

Tại Bắc Kinh, cảnh sát cũng đã triển khai 5 máy bay trực thăng trên bầu trời và 150 xe trang bị súng chống bạo động hoạt động cả ngày lẫn đêm để đảm bảo an ninh.

* Cùng ngày, Trung Quốc cho biết những kẻ tiến hành vụ tấn công khiến 31 người thiệt mạng ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương bất ổn của nước này, dường như chịu ảnh hưởng của các tổ chức “khủng bố” bên ngoài Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ những kẻ tấn công chịu sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo xuất hiện trên Internet.

TN