07:20 03/07/2014

Trung Quốc diễn tập quân sự có máy bay không người lái

Lữ đoàn X thuộc Quân khu Thẩm Dương, Trung Quốc, vừa tham gia diễn tập đối kháng thực binh “Vượt 2014-Chu Nhật Hòa D”, phóng máy bay không người lái, tiến hành trinh sát trận địa “địch”.

Theo mạng “Quân sự Trung Quốc”, lữ đoàn X thuộc Quân khu Thẩm Dương, Trung Quốc, mới đây đã tham gia cuộc diễn tập đối kháng thực binh “Vượt 2014-Chu Nhật Hòa D”, phóng máy bay không người lái, tiến hành trinh sát trận địa địch.

Mạng trên cho hay mấy ngày nay, toàn bộ lực lượng, trang thiết bị của lữ đoàn tham gia cuộc diễn tập đã thông qua phương thức vận chuyển đường sắt và sử dụng động cơ cơ động nghìn dặm đến cơ sở huấn luyện Chu Nhật Hòa, tham gia diễn tập, kiểm tra năng lực thực chiến của binh sĩ.

Trong một diễn biến khác,
Hãng tin PTI cho biết ngày 3/7, Tư lệnh Lục quân kiêm Chủ tịch Ban tham mưu trưởng liên quân Ấn Độ, Tướng Bikram Singh đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày và hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Phòng Phong Huy.

Theo kế hoạch cùng ngày, Tướng Singh sẽ gặp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch nước Lý Nguyên Triều, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại. Ngày 4/7, ông Singh sẽ có bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh và ngày 5/7, ông tới Thượng Hải để đi thăm một tàu hải quân Trung Quốc.

Bộ quốc phòng Trung Quốc nhận định chuyến thăm của Tướng Singh nhằm mục đích tăng cường sự trao đổi chiến lược cấp cao và tin cậy lẫn nhau. Quan hệ giữa 2 quân đội, tình hình an ninh khu vực, những vấn đề quan tâm chung sẽ được thảo luận trong chuyến thăm này.


T.N