06:15 08/06/2014

Trung Quốc đang 've vãn' Ấn Độ

Chuyên gia Ấn Độ Ranjit Gupta nhận định chuyến thăm nước này của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị là một "điềm tốt". Trung Quốc đang tìm cách “ve vãn” chính phủ mới tại Ấn Độ và chuyến thăm này là một “thiện chí lớn”.

Mạng tin “Oneindia” ngày 8/6 cho biết, bình luận về chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, chuyên gia về chính sách đối ngoại Ranjit Gupta, thành viên Hội đồng Cố vấn an ninh Ấn Độ thuộc Viện nghiên cứu Ấn-Mỹ, có trụ sở tại Washington (Mỹ), nói rằng chuyến thăm là một “điềm tốt”. Trung Quốc đang tìm cách “ve vãn” chính phủ mới tại Ấn Độ và chuyến thăm này là một “thiện chí lớn”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters


Theo chuyên gia Gupta, Trung Quốc và Ấn Độ là những thế lực toàn cầu đang nổi lên và với những mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn, Ấn Độ hy vọng sẽ phục hồi con đường tăng trưởng và “giành lại” vị thế của mình tại châu Á. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với kim ngạch thương mại 2 chiều lên tới gần 70 tỷ USD, nhưng thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã tăng vọt lên hơn 40 tỷ USD trong năm qua so với mức chỉ có 1 tỷ USD trong giai đoạn 2001-2002.

Nhiệm vụ của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là phải thu hẹp mức thâm hụt này bằng cách cho hàng hóa Ấn Độ tiếp cận lớn hơn vào thị trường Trung Quốc, với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương hàng năm lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa 2 quốc gia đông dân nhất thế giới này kể từ khi tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên nắm quyền.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết ông Vương Nghị đã tới thủ đô New Delhi với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm "thiết lập tiếp xúc với tân chính phủ Ấn Độ", với những hy vọng về sự đi lên trong quan hệ song phương. Dự kiến, ông Vương Nghị sẽ hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj vào cùng ngày, đồng thời yết kiến Thủ tướng Modi và Tổng thống Pranab Mukherjee, gặp Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval và các quan chức hàng đầu Ấn Độ vào ngày 9/6 để trao đổi sâu rộng về cách thức thúc đẩy quan hệ song phương trước khi trở về nước vào ngày 10/6.

Hãng tin PTI cho rằng trong khi các phương tiện thông tin đại chúng chính thức và các cơ quan nghiên cứu của nhà nước Trung Quốc nhận định về một động lực mới trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước do ông Modi từng thăm Trung Quốc 4 lần khi còn làm Thủ hiến bang Gujarat, Bắc Kinh cũng theo dõi chặt chẽ chính sách của tân chính phủ Ấn Độ đối với các đối thủ Mỹ và Nhật Bản. Chuyên gia chính sách đối ngoại thuộc Hội đồng Cố vấn an ninh Ấn Độ Ranjit Gupta đánh giá chuyến thăm này là một "dấu hiệu tốt".


T.N