11:21 07/11/2012

Trung Quốc: Đại hội 18 'đặc biệt quan trọng'

Ông Chiếu khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ Đại hội đặc biệt quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc phiên họp trù bị của Đại hội 18 vào chiều 7/11, Người phát ngôn báo chí Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Danh Chiếu đã giới thiệu một số thông tin liên quan trước Đại hội 18, như tình hình công tác chuẩn bị Đại hội, vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng, quá trình lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tại cuộc họp trù bị cho Đại hội tại Bắc Kinh ngày 7/11. Ảnh: THX-TTXVN


Ông Chiếu khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một kỳ Đại hội đặc biệt quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế. Đại hội sẽ giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng “Ba đại diện” làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, nghiêm túc tổng kết công tác 5 năm qua và thực tiễn của Đảng từ Đại hội 16 đến nay, xây dựng khoa học cương lĩnh hành động và phương châm chính sách lớn thích ứng với yêu cầu thời đại và nguyện vọng nhân dân, triển khai đồng bộ các chiến lược đối với việc thúc đẩy toàn diện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy toàn diện công trình vĩ đại mới trong xây dựng Đảng.

Về vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng, ông Chiếu cho biết trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu quyết định tiến hành sửa đổi thích hợp đối với Điều lệ Đảng, tăng cường công tác sửa đổi Điều lệ Đảng lần này, đưa quan điểm lý luận và tư tưởng chiến lược quan trọng được Báo cáo Đại hội 18 của Đảng xác lập vào Điều lệ Đảng; kiên trì phát huy dân chủ trong Đảng, tập trung trí tuệ toàn Đảng; duy trì ổn định tổng thể Điều lệ Đảng, chỉ sửa đổi những nội dung nhất thiết phải sửa đổi, đã hình thành nhận thức chung trong Đảng, nỗ lực làm cho Điều lệ Đảng sau khi sửa đổi thể hiện đầy đủ thành quả mới nhất Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, thể hiện đầy đủ một loạt tư tưởng chiến lược quan trọng được Trung ương Đảng đề ra từ Đại hội 17 đến nay, thể hiện đầy đủ kinh nghiệm tươi mới trong công tác của Đảng và xây dựng Đảng, đưa ra những yêu cầu mới nhằm thích ứng với tình hình mới, nhiệm vụ mới đối với công tác của Đảng và xây dựng Đảng.

Về công tác lựa chọn đại biểu tham dự Đai hội, 40 đơn vị bầu cử trên toàn Trung Quốc đã bầu ra 2.270 đại biểu tham dự Đại hội. Sau khi Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu, trong đó hai đại biểu bị chết do bệnh, vì vậy tham dự Đại hội 18 sẽ có 2.268 đại biểu. Số đại biểu này đại diện cho hơn 82 triệu đảng viên và hơn 4 triệu tổ chức đảng cơ sở, có tính tiên tiến và tính đại diện tương đối mạnh.


TTXVN/Tin tức