10:08 08/10/2012

Trung Quốc công bố 'Đề cương quy hoạch đất đai'

Theo Tân Hoa xã, "Đề cương Quy hoạch đất đai toàn quốc" đầu tiên của Trung Quốc, do Bộ Tài nguyên Đất đai của nước này soạn thảo, đã cơ bản hoàn thành.

Theo Tân Hoa xã, "Đề cương Quy hoạch đất đai toàn quốc" đầu tiên của Trung Quốc, do Bộ Tài nguyên Đất đai của nước này soạn thảo, đã cơ bản hoàn thành.

 

Đặc điểm nổi bật của đề cương này là kiên trì quan điểm "quy hoạch ngược", xuất phát từ tính hạn chế của tự nhiên. "Quy hoạch ngược" không tiến hành phân giải theo mục tiêu chiến lược, mà căn cứ theo sự hạn chế của tài nguyên, môi trường, căn cứ theo nguyên tắc tối ưu hoá, tiến hành dự báo đối với mục tiêu sức sản xuất trong tương lai.

 

Được biết, đề cương này đã xác định tư duy cơ bản trong quy hoạch đất đai, đề xuất kiến tạo chủ đề về đất đai giàu sức cạnh tranh, an toàn, hài hoà và thông thoáng. Ngoài ra, đề cương còn xác định kiên trì phối hợp nhịp nhàng giữa khai thác phổ biến với khai thác tập trung, thúc đẩy hội nhập và phát triển nhất thể hoá giữa thành thị với nông thôn, tính toán tổng thể việc khai thác, tận dụng trên đất liền và trên biển, đồng thời kiên trì tận dụng tập trung với bảo vệ hữu hiệu đất đai, mở rộng mở cửa và hợp tác khai thác, đi theo con đường phát triển xanh cácbon thấp.

 

 

TTXVN/Tin tức