07:13 08/07/2012

Trung Quốc cho Angola vay hơn 500 triệu USD

Bộ trưởng Tài chính Angola (Ăngôla) Carlos Alberto Lopes cho biết Ngân hàng Eximbank của Trung Quốc đã ký với nước này 17 thỏa thuận cho vay với tổng trị giá hơn 500 triệu USD, tài trợ cho các dự án tái thiết thời hậu chiến.

Theo ông Lopes, các khoản vay này sẽ được sử dụng vào việc xây dựng bệnh viện, sản xuất điện và xử lý nước ở 8 tỉnh của Angola.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Eximbank Trung Quốc Liu Chen khẳng định việc ký kết các thỏa thuận cho vay với Chính phủ Angola phản ánh sự quan tâm của Trung Quốc đối với việc hỗ trợ quốc gia châu Phi này tái thiết và phát triển kinh tế thời hậu chiến.


Angola là nước sản xuất dầu lớn thứ hai châu Phi và là nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc. Kể từ khi chấm dứt nội chiến tháng 4/2002, đến nay Angola đã nhận được từ Trung Quốc hàng tỷ USD tín dụng dành cho công tác tái thiết cơ sở hạ tầng bị tàn phá trong chiến tranh.

TTXVN/Tin Tức