09:10 01/09/2011

Trung Quốc chiếm vị trí đứng đầu thị trường PC thế giới của Mỹ

Công ty dữ liệu quốc tế (IDC) cho biết trong Quý II/2011 Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới.

Công ty dữ liệu quốc tế (IDC) cho biết trong Quý II/2011 Trung Quốc đã vượt Mỹ, trở thành thị trường máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.


Theo số liệu thống kê, trong Quý II/201 doanh số bán PC tại thị trường Trung Quốc đạt 18,5 triệu chiếc với tổng giá trị 11,9 tỷ USD, cao hơn mức tương ứng 17,7 triệu chiếc và 11,7 tỷ USD ở Mỹ.

Trong quý, tỷ trọng của Trung Quốc trên thị trường PC toàn cầu đã tăng lên 22%, vượt mức 21% trước đó của nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới.

Dữ liệu này bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính mini. IDC dự báo doanh số bán PC năm 2012 tại Trung Quốc sẽ đạt 85,2 triệu chiếc, so với mức tương ứng 76,6 triệu ở Mỹ.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch IDC phụ trách nghiên cứu thị trường Trung Quốc, Kitty Fok cho biết hiện vẫn còn nhiều rủi ro phía trước đối với Trung Quốc, không chỉ do lạm phát mà cả do những tác động của các điều kinh tế ở Mỹ và Liên minh châu Âu.


Việt Tú