11:10 24/11/2011

Trung Quốc cấp mới 4 tỷ USD tín dụng cho Vênêxuêla

Ngày 24/11, Bộ trưởng năng lượng Venêxuêla, Rafael Ramirez, cho biết nước này và Trung Quốc vừa ký một khoản tín dụng 4 tỷ USD trong vòng 8 năm với lãi suất 5% nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án dầu mỏ của các công ty liên doanh giữa 2 bên.

Ngày 24/11, Bộ trưởng năng lượng Venêxuêla, Rafael Ramirez, cho biết nước này và Trung Quốc vừa ký một khoản tín dụng 4 tỷ USD trong vòng 8 năm với lãi suất 5% nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án dầu mỏ của các công ty liên doanh giữa 2 bên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, các công ty liên doanh giữa 2 bên sẽ mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác trên 4 khu vực mới trong Dải Orinoco, một phần trong kế hoạch nâng sản lượng hiện tại từ 112 nghìn thùng/ngày lên 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2014.

Hiện tại một loạt các công ty dầu khí của Trung Quốc như công ty dầu khí nhà nước CNPC, Sinopec và China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) đang hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này dưới hình thức liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Vênêxuêla (PDVSA), trong đó PDVSA năm 60% cổ phần. Các công ty của Trung Quốc hiện đang thăm dò và khai thác tại các mỏ trong Dải Orinoco là Junin4, Junin1, Junin8, MP 3 và Boyaca 4.

Việt Hùng