12:21 19/12/2014

Trung Quốc bắt nhân viên viện trợ Mỹ

Luật sư của ông Peter Hahn - nhân viên viện trợ người Mỹ gốc Triều Tiên làm việc tại một thành phố của Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên - cho biết thân chủ của ông đã bị bắt.

Luật sư của ông Peter Hahn - nhân viên viện trợ người Mỹ gốc Triều Tiên làm việc tại một thành phố của Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên - cho biết thân chủ của ông đã bị bắt.


Nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Hahn


Luật sư Zhang Peihong, có văn phòng tại Thượng Hải, thông báo ngày 19/12 đã được các kiểm sát viên ở châu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) thông báo rằng ông Peter Hahn, 74 tuổi, một người Cơ đốc giáo quản lý một trường dạy nghề cho thanh niên Trung Quốc và Triều Tiên, đã bị bắt giữ với cáo buộc tham ô và sở hữu hóa đơn giả.


Theo ông Zhang, những cáo buộc này dường như là cái cớ để đổ tội cho ông Peter - người cũng cung cấp lương thực cho trẻ em Triều Tiên. Vụ bắt giữ này cho thấy nhà chức trách Trung Quốc ngày càng nhạy cảm về các hoạt động của người nước ngoài trong khu vực.


Bắc Kinh chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.


TN