07:18 13/07/2014

Trung Quốc bắt một phát thanh viên trước giờ lên sóng

Phát thanh viên tin tức hàng đầu của của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) Nhuế Thành Cương đã bị bắt giữ ngay trước buổi phát sóng hàng đêm với nghi vấn tham nhũng.

Nhà chức trách Trung Quốc vừa bắt giữ một phát thanh viên tin tức hàng đầu của nước này ngay trước buổi phát sóng hàng đêm. Sự việc diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh đang mở rộng các nỗ lực chống tham nhũng sang ngành công nghiệp truyền thông nước này.

Nhuế Thành Cương, nhân vật vừa bị bắt giữ để điều tra tham nhũng cuối tuần qua. Ảnh: AFP


Công bố trên mạng xã hội Twitter tối 12/7, tờ "Nhân dân Nhật báo", cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết người dẫn chương trình thông tin tài chính của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) Nhuế Thành Cương đã bị bắt và giải đi ngay tại trường quay vào tối 11/7.

Việc bắt giữ Nhuế Thành Cương, cùng với Phó Giám đốc bản tin tài chính của CCTV Lý Vịnh, diễn ra hơn 1 tháng sau khi giới chức Trung Quốc công bố mở cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng nhằm vào cấp trên của ông Nhuế, Giám đốc phụ trách quảng cáo kiêm Tổng giám đốc kênh tài chính-kinh tế của CCTV Quách Chấn Tỉ.

Chính phủ Trung Quốc đã mở chiến dịch trấn áp quan chức tham nhũng và xa hoa, lãng phí kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức hồi năm ngoái, người đã chỉ rõ nạn tham nhũng tràn lan đang đe dọa sự tồn vong của Đảng.


T.N