05:17 16/05/2011

Trung Quốc: Bắt giữ hơn 10.000 chai rượu giả

Ngày 16/5, lực lượng cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tạm giam 11 nghi can và thu giữ hơn 10.000 chai rượu giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới dự kiến cung cấp cho các quầy rượu và hộp đêm.

Ngày 16/5, lực lượng cảnh sát ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tạm giam 11 nghi can và thu giữ hơn 10.000 chai rượu giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới dự kiến cung cấp cho các quầy rượu và hộp đêm.

Nhị Oa đầu là một trong những loại rượu được sử dụng để pha rượu giả


Hãng tin AFP (Pháp) cho biết số rượu giả trên, trong đó có nhiều chai whisky nhãn hiệu Chivas, Johnnie Walker và Jack Daniel, bị thu giữ trong các cuộc truy quét sáu khu vực sản xuất ở Bắc Kinh. Những kẻ kinh doanh hám lời đã sử dụng các loại rượu rẻ tiền, thậm chí là cả cồn công nghiệp như ethanol, để đóng vào chai mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Li Jin, nhân viên một hộp đêm cho biết một số chai được pha trộn từ nhiều loại whisky, một số chai khác lại được pha từ Nhị Oa đầu (một loại rượu bình dân của Trung Quốc nấu từ hạt ngũ cốc) và chè xanh. Trong khi đó, 90% khách hàng không phân biệt được đâu là rượu thật.

Chi phí sản xuất một chai rượu giả chỉ khoảng 10 nhân dân tệ (1,5 USD). Các cơ sở sản xuất bất chính cũng như các hộp đêm đã thu được siêu lợi nhuận từ giá bán lẻ mỗi chai rượu lên tới 580 nhân dân tệ.

Đây là sự kiện mới nhất, góp phần làm gia tăng lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trung Quốc. Trước đó, chính phủ nước này đã phải mạnh tay xử lý hàng loại vụ bê bối thực phẩm nhiễm độc như sữa, thịt lợn…

Quang Minh