06:14 12/06/2015

Trung Quốc bắt 9 đối tượng phát tán tin đồn về quân đội

Trung Quốc đã bắt giữ 9 người tung tin đồn trên mạng nói rằng một số sĩ quan quân đội dính líu đến các cuộc biểu tình, làm tổn hại đến hình ảnh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ngày 12/6, tờ “Giải phóng Quân báo” cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ 9 người vì tung tin đồn trên mạng nói rằng một số sĩ quan quân đội dính líu đến các cuộc biểu tình, làm tổn hại đến hình ảnh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Binh sĩ PLA trên boong tàu trước khi một hạm đội tới Vịnh Aden, Yemen thực hiện nhiệm vụ hồi tháng 4/2015. Ảnh: Reuters


Theo tờ báo chính thức của PLA, 9 người này "đã thêu dệt và phát tán các tin đồn" trên Internet. Họ sử dụng các trang tiểu blog (micoblog) và những ứng dụng nhắn tin qua điện thoại của Trung Quốc để "tung tin đồn liên quan đến quân đội, vu khống các sĩ quan và cáo buộc sai sự thật rằng các binh lính có dính líu đến những 'vụ việc đông người’ – ám chỉ các cuộc biểu tình".

Những đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phát tán tin đồn và đã bị "tạm giữ hành chính", thường là tối đa 15 ngày.

Tháng trước Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nhà chức trách nước này cũng đã bắt giữ 10 đối tượng tung tin đồn gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh quân đội, trong đó có những đồn đoán về phe cánh và đấu đá nội bộ.


TN (Theo Reuters)