06:15 23/06/2014

Trung Quốc bắt 380 người tại Tân Cương

Chính quyền khu tự trị Tân Cương đã bắt giữ 380 người và triệt phá 32 nhóm khủng bố trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tháng.

Sau làn sóng tấn công gia tăng của các phiến quân Hồi giáo, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 23/6 đưa tin chính quyền khu tự trị Tân Cương đã bắt giữ 380 người và triệt phá 32 nhóm khủng bố trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tháng nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực.

Cảnh sát tuần tra tại Urumqi, Tân Cương. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Tờ "Legal Daily" dẫn một tuyên bố hồi tuần trước cho biết 315 người đã bị xét xử do phạm các tội liên quan tới khủng bố, trong đó ít nhất 13 người bị hành hình. Báo trên cho hay cảnh sát cũng đã thu giữ 264 thiết bị nổ, 357 đơn vị vũ khí, 101 máy tính có chứa nội dung cực đoan cùng với nhiều sách và đĩa DVD cung cấp thông tin huấn luyện tấn công khủng bố. Phía cảnh sát có 6 người hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, các nhóm người Duy Ngô Nhĩ và nhóm nhân quyền lưu vong cho rằng chính các chính sách hà khắc của chính quyền tại Tân Cương, trong đó có việc kiểm soát người Hồi giáo, đã kích động tình trạng bất ổn - điều mà Bắc Kinh luôn bác bỏ.


T.N (theo
Reuters)