12:02 25/12/2012

Trung Quốc bắt 355 kẻ buôn người, giải cứu 89 trẻ em

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc ngày 24/12 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu 89 trẻ em và bắt giữ 355 đối tượng bị tình nghi phạm tội sau vụ đột kích vào hang ổ của 9 nhóm buôn bán trẻ em ở các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên, An Huy và Quảng Đông.

Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc ngày 24/12 cho biết cảnh sát nước này đã giải cứu 89 trẻ em và bắt giữ 355 đối tượng bị tình nghi phạm tội sau vụ đột kích vào hang ổ của 9 nhóm buôn bán trẻ em ở các tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên, An Huy và Quảng Đông.

Cảnh sát các địa phương trên đã phối hợp tiến hành chiến dịch truy quét trên từ ngày 18/12 để phá vỡ các mạng lưới buôn bán trẻ em trên địa bàn. Những trẻ được giải cứu đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và DNA để xác định nhân thân. Hiện cảnh sát đang tìm cách liên lạc với cha mẹ các em.


Những em bé được giải cứu khỏi một đường dây buôn trẻ sơ sinh ở Trung Quốc hồi năm 2004. Nguồn: nld.com.vn.

Nạn buôn bán người đang là một vấn đề gây nhức nhối ở Trung Quốc. Trẻ em bao gồm cả trẻ sơ sinh, đặc biệt là các bé trai, thường bị bán cho các cặp vợ chồng không thể sinh con. Giới chức địa phương cho biết lợi nhuận lớn là một trong những lý do chủ yếu khiến nạn buôn bán trẻ em ngày càng gia tăng.

Trong những năm gần đây, nhà chức trách Trung Quốc đã thực thi các biện pháp quyết liệt để xử lý nạn buôn bán trẻ em ở nước này.

Kể từ tháng 4/2009, thời điểm Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc bắt đầu triển khai một chiến dịch nhằm phá vỡ mạng lưới buôn bán người, đến nay, cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ 11.000 đường dây buôn bán trẻ em, giải cứu thành công 54.000 trẻ em.


TTXVN/ Tin tức