05:08 15/05/2014

Trung Quốc: 3 tháng đầu năm điều tra 8.222 vụ án tham ô

Từ tháng 1-3/2014, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trên toàn Trung Quốc đã lập án điều tra 8.222 vụ với 10.840 người.

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, ngày 14/5, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã tổ chức họp báo tại Bắc Kinh nhằm thông báo tình hình công tác điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm chức vụ trong 3 tháng đầu năm 2014.

Theo Cục trưởng Cục chống tham nhũng, hối lộ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Từ Tiến Huy, từ tháng 1-3/2014, Viện kiểm sát nhân dân các cấp trên toàn Trung Quốc đã lập án điều tra 8.222 vụ với 10.840 người. Trong đó, các vụ án lớn có số tiền tham nhũng, hối lộ từ 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) trở lên và lạm dụng công quỹ từ 100.000 NDT (khoảng 340 triệu đồng) trở lên là 6.759 vụ, chiếm 82,2% tổng số vụ án điều tra; số cán bộ từ cấp huyện, phòng trở lên bị điều tra là 661 người (trong đó cán bộ cấp Cục, Sở có 57 trường hợp), chiếm 6,1% tổng số trường hợp bị điều tra.

Số vụ án tham nhũng, hối lộ bị điều tra liên quan đến các lĩnh vực dân sinh như bảo hiểm xã hội, y tế khám chữa bệnh, giáo dục, nghiên cứu khoa học, xoá đói giảm nghèo, cứu nạn, bảo vệ môi trường là 4.760 vụ với 6.402 người, lần lượt tăng 30,2% và 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tổng số tiền liên quan đến các vụ án lên đến hơn 650 triệu NDT. Số vụ án bị điều tra liên quan đến tội danh không làm tròn trách nhiệm là 2.245 vụ với 3.073 người, trong đó có 137 cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện, phòng trở lên và 17 cán bộ lãnh đạo là cấp sở, địa khu.

Số vụ án bị điều tra liên quan đến tội danh xâm hại lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân là 1.630 vụ với 2.177 người, lần lượt tăng 14,4% và 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hồi 55 triệu NDT, bảo đảm toàn diện lợi ích của nhà nước, tập thể và nhân dân.

Cùng ngày, mạng "Nhân dân" của Trung Quốc đưa tin cho biết mới đây Ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh uỷ Hồ Nam (Trung Nam Trung Quốc) đã lập án điều tra đối với Phó Tổng thư ký chính quyền tỉnh Hồ Nam Lưu Nhạc Huy do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Lưu Nhạc Huy, sinh tháng 5/1958, tham gia công tác năm 1982, được đề bạt làm Phó Tổng thư ký chính quyền tỉnh Hồ Nam từ hồi tháng 6/2016. Trước đó, ông Lưu từng làm Phó Chánh văn phòng tỉnh Hồ Nam từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2012.

Trước đó cùng ngày, mạng “Nhân dân” cũng đưa tin cho biết, 4 quan chức thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Nam Trung Quốc) cũng bị điều tra do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, gồm Phó Chủ tịch huyện Ba Đông Đặng Minh Giáp; Cục phó Cục Thuỷ lợi huyện Trúc Khê Nghiêm Gia Nhuệ; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phòng Vương Văn Tài và Bí thư Đảng uỷ Cục quản lý khu bảo tồn thiên nhiên cấp tỉnh thuộc huyện Phòng Lã Nhân Cốc.


T.N