08:19 20/08/2014

Trừng phạt nghiêm khắc cặp tình nhân đánh chết con đẻ

Việc Hà đánh, đạp làm nạn nhân Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) đập đầu vào tường đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của bé. Do vậy, Tòa tuyên phạt Hà án tù chung thân, Lợi, bố đẻ của cháu Lộc, bị phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh vụ án hình sự đối với hai bị cáo Đỗ Văn Lợi (46 tuổi) trú tại khu 5 phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh và Bùi Thị Hà (30 tuổi) trú tại Võ Cường, thành phố Bắc Ninh về tội “Giết người”. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi chính bố đẻ của cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) và tình nhân đã ra tay đánh đập dẫn đến cháu Lộc tử vong. 

 

Bị cáo Lợi và Hà bị xét xử sau gần nửa năm gây ra cái chết của bé trai 8 tuổi. Ảnh: Bảo Hà

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh: Đỗ Văn Lợi và chị Doãn Thị Thành (sinh năm 1964) trú tại Tây Hồ - Hà Nội, sống với nhau như vợ chồng, có một con chung là cháu Đỗ Doãn Lộc. Sau khi sinh cháu Lộc, cả Lợi và Thành đều bị bắt và phạt tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Cháu Lộc được bà Doãn Thị Bình ở quận Ba Đình - Hà Nội là chị ruột của Thành đón về nuôi dưỡng. Tháng 2/2013, Lợi ra tù, đón cháu Lộc về ở cùng. 

 

Tháng 9/2013, Lợi và Bùi Thị Hà có quan hệ tình cảm nên Hà thường xuyên đến sinh hoạt và ngủ tại nhà Lợi. Từ đó, Lợi cho rằng cháu Lộc hư và láo nên đã nhiều lần đánh cháu. Đỉnh điểm vào khoảng 16h ngày 15/3/2014, khi đang ở nhà Lợi, Hà nói với Lợi “thằng Lộc nói nếu mẹ đẻ em bé, nó sẽ giết em bé”. Thấy Hà nói vậy, Lợi gọi cháu Lộc ra tra hỏi. Sau đó, Lợi ra ngoài sân lấy thanh giát giường rồi vào nhà bắt cháu Lộc nằm xuống nền nhà vụt liên tiếp vào người cháu. Khi thấy Lợi dừng lại, Hà tiếp tục dùng thanh giát giường vụt liên tiếp vào người cháu Lộc. Bị đánh đau, cháu Lộc vùng chạy thoát thân. Không dừng lại, Hà đuổi theo đạp liên tiếp làm đầu cháu Lộc đập vào tường nhà. Đến khi thấy cháu Lộc bị co giật, Hà mới dừng lại bỏ đi, còn Lợi nhờ người thân đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 18/3, cháu Lộc đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não nặng. Hà và Lợi bị bắt về tội “Giết người”. 

 

Bản án xác định, hành vi của bị cáo Bùi Thị Hà và Đỗ Văn Lợi đủ cơ sở xác định phạm tội “Giết người”, với tình tiết tăng nặng là giết con đẻ của Lợi. Việc Hà đánh, đạp làm nạn nhân Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi) đập đầu vào tường đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của bé. Do vậy, Tòa tuyên phạt Hà án tù chung thân, Lợi bị phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

 

Hoàng Anh