05:08 18/05/2012

Trung bộ nắng nóng tới 38 độ C

Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm dần sang phía đông nam nên nắng tiếp tục xuất hiện từ sáng sớm, ở các vùng núi nắng nóng cục bộ xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ tăng thêm 1- 2 độ mỗi ngày.

Ba ngày cuối tuần các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm dần sang phía đông nam nên nắng tiếp tục xuất hiện từ sáng sớm, ở các vùng núi nắng nóng cục bộ xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ tăng thêm 1- 2 độ mỗi ngày.

Hôm nay (18/5), vùng nóng phía Bắc tiếp tục mở rộng dần với nền nhiệt từ 32 đến 35độ C, khu vực miền núi cao hơn, từ 36 - 38 độ C. Riêng vùng ven biển thời tiết
vẫn còn dễ chịu, mát mẻ hơn do sức nóng của vùng thấp chưa ảnh hưởng đến nhiều.

Các tỉnh miền Trung chịu sức nóng của áp thấp phía tây cùng với hiệu ứng gió phơn khiến tiết trời nắng nóng thêm, ở một số nơi như Tương Dương, Con Cuông, Đông Hà mức nhiệt có thể lên đến 38 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 18/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35,
có nơi 36 - 38 oC.


Miền Bắc lại đối mặt với đợt nắng nóng mới. Ảnh: Minh Đức/ TTXVN


Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi 36 - 38 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32- 35oC.

Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2– 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 27 oC, nệt độ cao nhất từ 30 – 34 oC.

Minh Nguyệt