06:08 07/06/2015

Trung bộ có nơi trên 39 độ C

Ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 38 độ C, một số nơi có thể lên trên 39 độ C.

Nhờ những cơn mưa rào và dông từ đêm 6/6 nên các tỉnh Bắc bộ vào sáng ngày 7/6, có không khí mát mẻ, mưa ngớt, mây dày, nhiệt độ vào khoảng 26 độ C. Đến trưa, nắng lên cùng với độ ẩm cao nên người dân khu vực này phải chịu không khí oi nóng. Một số khu vực sẽ xuất hiện một số điểm nắng nóng, nhiệt độ lên đến 37 độ C, tập trung ở Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình. Các khu vực khác của miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến ở mức 32-35 độ C.

Người dân ra đường bịt kín người để chống chọi với nắng nóng và bầu không khí ngột ngạt của đô thị. Ảnh: AT


Nắng nóng ở miền Trung trong ngày hôm qua 6/6 vẫn diễn biến phức tạp. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến 35 – 38 độ C, một số nơi trên 39 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,2 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,8 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,3 độ C…

Ngày 7/6, ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 38 độ C, một số nơi có thể lên trên 39 độ C.

Nam bộ có một ngày dịu nắng do gió Tây Nam đưa ẩm tới duy trì nhiệt độ ở Tây Nguyên là 31- 34 độ C; Thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ là 32-35 độ C. Sau 14 giờ, gió Tây Nam tích tụ đủ ẩm sẽ gây mưa rải rác, cục bộ có những điểm mưa to kèm theo dông gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa dông, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km. Sóng biển cao 1,25-2,25m. Biển động.

Các đảo Thổ Chu, Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc) có gió nhẹ, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa gió cấp 3-4, nắng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km.




Thu Phương (TTXVN)