04:10 04/04/2011

Trưng bày hơn 100 loài phong lan quý tại lễ hội Đền Hùng

Ngày 3/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã khai trương Khu sinh vật cảnh và nhà trưng bày phong lan tại khu thung lũng phía Bắc hồ Gò Cong.

Ngày 3/4, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã khai trương Khu sinh vật cảnh và nhà trưng bày phong lan tại khu thung lũng phía Bắc hồ Gò Cong.

Ảnh: Internet

Dự án nhà trưng bày phong lan có quy mô 1,37 ha được khởi công ngày 25/9/2010 với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng, gồm các hạng mục nhà trưng bày phong lan với diện tích 400 m2 kết cấu khung bê tông cốt thép, hệ thống quán bán hàng, giàn hoa, đường nội bộ, cây xanh và cụm tiểu cảnh, hệ thống điện nước... Nhà trưng bày có hơn 100 loài phong lan, trong đó có nhiều loại phong lan quý hiếm như: Lan Hoàng hậu, lan Bướm, lan Cành giao, lan Kim thù, Đệ nhất mỹ nhân, Dạ hương mỹ nhân...

Đây là lần đầu tiên Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức trưng bày hoa phong lan. Ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, làm đẹp cho du khách nhân dịp về thắp hương tưởng nhớ Vua Hùng và tham gia lễ hội, hoạt động này còn là dịp để những người đam mê nghề chơi hoa lan tụ họp nhau chia sẻ, giao lưu về cách chăm sóc các loại lan quý.

Tạ Văn Toàn