05:08 19/05/2012

Trưng bày “Di sản văn hóa biển Việt Nam”

Ngày 18/5, tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa biển Việt Nam”.

Ngày 18/5, tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa biển Việt Nam”. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia, bảo tàng một số địa phương có biển đảo, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức, nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012) và nhân ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5).

Trưng bày chuyên đề được chia làm 3 phần gồm: Di sản văn hóa biển Việt Nam từ tiền sử tới thế kỷ X; Di sản văn hóa biển Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII và di sản văn hóa biển Việt Nam từ thế kỷ XIX đến hiện đại. Các hiện vật được trưng bày lần này gồm các hiện vật khảo cổ học các di chỉ Hạ Long, Quỳnh Văn, Xóm Ốc (đảo Lý Sơn), hiện vật Đông Sơn. Đồ gốm, sứ cổ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... được vớt tại tàu đắm cổ ở vùng biển Vũng Tàu, tàu đắm cổ Hòn Dầm ở Kiên Giang; hiện vật tàu cổ Hòn Cau, Bình Thuận, Cà Mau...

Tượng tam hữu bằng gốm tam thái, thời Ung Chính (1723 - 1735) được sản xuất tại lò Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện vật thu được từ tàu cổ Cà Mau.


Ở các khu vực trưng bày theo từng giai đoạn, ngoài các hiện vật tiêu biểu, còn có các tài liệu khoa học, các bản ảnh, bản trích, các tài liệu, hình ảnh khai quật từng thời kỳ đi kèm. Đặc biệt, còn có nhiều tài liệu khoa học là các bản đồ di tích khảo cổ thời hậu kỳ đá mới - sơ đồ đồng vùng duyên hải và một số đảo, quần đảo Việt Nam, bản đồ con đường gia vị thời cổ đại, bản đồ Ptolemy, bản đồ khảo cổ học Vân Đồn, bản trích lược Đại Việt sử kí toàn thư về lập thương cảng Vân Đồn... Tất cả đã thể hiện những thông điệp lịch sử về chủ quyền lâu dài và liên tục của Việt Nam trên Biển Đông.

Trưng bày sẽ mở cửa hết ngày 30/11/2012.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng tổ chức phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nhằm tôn vinh những đóng góp của đồng chí Phạm Hùng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và xây dựng hòa bình, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí (11/6/1912 - 11/6/2012). Tại lễ phát động, Bảo tàng đã tiếp nhận gần 450 tài liệu hiện vật, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng. Ngoài các tài liệu, ảnh về đồng chí Phạm Hùng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cũng tiếp nhận 3 sắc phong triều Nguyễn, 134 tập/97 đầu sách của tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến; 11 cổ vật trục vớt gồm chum đất nung, vò sành, chậu sành... thế kỷ XII - XIII.

Phương Lan