10:13 13/10/2014

Trưng bày cổ vật và tranh của các danh họa Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Câu lạc bộ Những người yêu Cổ ngoạn Hà Nội đã tổ chức cuộc trưng bày “Văn hóa cổ vật và tranh mỹ thuật đương đại - niềm tự hào dân tộc”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Câu lạc bộ Những người yêu Cổ ngoạn Hà Nội đã tổ chức cuộc trưng bày “Văn hóa cổ vật và tranh mỹ thuật đương đại - niềm tự hào dân tộc”. Trưng bày diễn ra tại Hội quán cổ vật Việt Phương 628 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ (Hà Nội) từ nay đến hết ngày 19/10/2014.


Trưng bày giới thiệu khoảng 300 hiện vật là cổ vật qua các thời kỳ và gần 50 bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng Việt Nam. Các cổ vật và tranh này do 15 nhà sưu tập nổi tiếng gồm Dương Minh Chính, Nguyễn Tuấn Anh, họa sỹ Nguyễn Ngọc Dân, Trần Thao, Phạm Đức Sĩ, Trần Ngọc Việt, Trịnh Hùng và Nguyễn Đạt (thuộc câu lạc bộ những người yêu cổ ngoạn Hà Nội) mang đến trưng bày, trong số các hiện vật trưng bày lần này, có nhiều hiện vật quý hiếm lần đầu ra mắt công chúng.


Khách đến tham quan trưng bày cổ vật.


Hơn 300 hiện vật là các cổ vật qua các thời kỳ như Đông Sơn - Hán, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, với nhiều chất liệu gốm, đồng, sứ… Tất cả các hiện vật trưng bày đều được hội đồng thẩm định xác định niên đại, tính đặc sắc cao mang đặc trưng của từng thời kỳ, từ thời cổ đại đến cận đại. Có những hiện vật quý hiếm như lư hương dáng vương miện và nghê đội đèn thời Lê Trung Hưng, lư hương thời Lê Mạc…


Lư hương hình vương miện.


 Đặc biệt, nhà sưu tầm cổ vật Phạm Đức Sĩ đã mang đến bộ sưu tập trang sức Đông Sơn - Hán với những khuyên tai, vòng tay, vòng cổ được chế tác rất tinh xảo. Bên cạnh đó, nhà sưu tập Phạm Đức Sĩ còn mang đến đây thẻ bài chất liệu bằng ngà voi, là thẻ bài được dùng cúng tế ở đàn Nam Giao vào ngày đầu xuân để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...


Nghê đội đèn thời Lê Trung Hưng.


Bên cạnh những tinh hoa cổ vật qua các thời kỳ, trưng bày còn giới thiệu 48 bức tranh của các họa sỹ nổi tiếng Việt Nam như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Trọng Kiệm, Trọng Hợp, Diệp Minh Châu, Nguyễn Dung… Những bức tranh được trưng bày lần này đều ngợi ca về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam…


Tại cuộc trưng bày này, các nhà sưu tập cổ vật sẽ giới thiệu, trao đổi với người quan tâm về giá trị độc đáo về nghệ thuật, văn hóa, lịch sử của các hiện vật tiêu biểu. Các nhà sưu tập cũng sẽ chia sẻ niềm đam mê cổ ngoạn cùng những kinh nghiệm thú vị trong lĩnh vực này.


Nhà sưu tập Phạm Việt Phương, chủ nhân Hội quán Cổ vật Việt Phương cho biết, trong khuôn khổ cuộc trưng bày lần này, ngày 18/10, Ban tổ chức sẽ thực hiện một buổi ban đấu giá các hiện vật với tính chất phi lợi nhuận, trên tinh thần hướng về biển đảo quê hương. Ban tổ chức sẽ trích một phần kinh phí thu được từ việc bán đấu giá ủng hộ “Quỹ vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền của Tổ quốc.


Phương Lan