10:00 22/10/2011

Trưng bày 3 tác phẩm kỷ lục của làng nghề truyền thống

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống, lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Phú Xuyên, từ ngày 26-29/10, 3 tác phẩm kỷ lục về độ tinh xảo, độc đáo của làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ được trưng bày.

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống, lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Phú Xuyên, từ ngày 26-29/10, 3 tác phẩm kỷ lục về độ tinh xảo, độc đáo của làng nghề truyền thống huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ được trưng bày.

Đó là 3 tác phẩm kỷ lục gồm: Chiếc giày da nam kỷ lục của làng nghề giày da Phú Yên; Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ; Tác phẩm “Hoa sen hồng” của làng nghề tò he xã Phượng Dực. Trong đó, Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và "Hoa sen hồng" là kỷ lục mới, đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống của huyện Phú Xuyên với nhiều hoạt động phong phú là chương trình thiết thực tôn vinh Tổ nghề, tri ân các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng nghề và truyền nghề cho dân. Thông qua đó góp phần củng cố, nâng cao giá trị văn hóa và lịch sử các làng nghề; đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của nghề thủ công truyền thống, ngành nghề nông thôn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – văn hóa - xã hội.
 
XM