12:10 10/12/2011

Trung - Ấn đối thoại quốc phòng

Ngày 9/12, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ tư nhằm thảo luận một loạt vấn đề trong bầu "không khí chân thành".


Ngày 9/12, Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ tư nhằm thảo luận một loạt vấn đề trong bầu "không khí chân thành".

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết dẫn đầu đoàn Trung Quốc là Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Mã Hiểu Thiên, về phía Ấn Độ là Thư ký Quốc phòng Shashi Kant Sharma.



Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony (phải) và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Mã Hiểu Thiên (trái) tại cuộc đối thoại. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong 3 giờ thảo luận, hai bên đã bày tỏ "nhiều quan điểm mang tính xây dựng" trong một số vấn đề cụ thể.

Tháng 8/2010, quan hệ quân sự giữa hai cường quốc mới nổi hàng đầu châu Á trở nên căng thẳng sau khi Ấn Độ ngừng các cuộc trao đổi quân sự với Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh từ chối chuyến thăm chính thức của một sĩ quan quân đội cấp cao của Ấn Độ. Tuy nhiên, đến tháng 6/2011, Niu Đêli  đã chủ động "đấu dịu" bằng việc cử một phái đoàn quân sự sang thăm Bắc Kinh và cũng được "đáp lễ" bằng một chuyến thăm tương tự của phái đoàn quân sự Trung Quốc.


TTXVN/Tin Tức